Đôi giày điền kinh đắt giá

Thứ Ba, 30/07/2019, 14:53
Trong phiên giao dịch vào ngày 23-7, diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby’s ở New York (Mỹ), một đôi giày thể thao hiệu Nike của Mỹ với niên đại gần nửa thế kỷ đã được bán với giá 437.500 USD, trở thành đôi giày thể thao đắt nhất trong lịch sử được bán qua đấu giá.

Đó là kiểu giày do ông Bill Bowerman (1911-1999), đồng sáng lập Hãng Nike tự tay thiết kế, dành riêng cho các vận động viên đội tuyển điền kinh Hoa Kỳ tham gia thi đấu tại Thế vận hội Mùa hè -1972 ở Munich (Đức).

Theo lời ông Tad Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Nhà đấu giá Sotheby’s, thì lúc sinh thời ông B. Bowerman cho chế tạo 12 đôi, nhưng nay chỉ còn một đôi duy nhất được rao bán.

“Bên mua là nhà sưu tập nổi tiếng Miles Nadal ở Toronto (Canada), người chuyên sưu tầm xe hơi và giày dép cổ - CEO T. Smith cho biết thêm - Mức giá cao nhất mà ông M. Nadal trả là 437.500 USD, đã vượt xa giá khởi điểm lúc đầu là 227.500 USD”.

Được biết, kỷ lục đôi giày thể thao đắt nhất thế giới ghi trong Sách Guinness thuộc về đôi giày hiệu Converse cũng của Mỹ, từng được cầu thủ bóng rổ lừng danh người Mỹ Michael Jordan sử dụng trong trận chung kết bóng rổ Olympic -1984 tại Los Angeles (Mỹ). Đôi giày có chữ ký của M. Jordan được bán qua đấu giá trong năm 2017, với giá 190.373 USD.

X.Hiếu (theo Reuters)
.
.