Đồng hồ có thể tự sửa chữa

Thứ Hai, 18/07/2005, 07:23
Đó là phát minh mới nhất của một kỹ sư người Thụy Sĩ tên là Daniel Mange. Chiếc đồng hồ đặc biệt này có tên là Biowatch được thiết kế 3 bộ phận hoạt động như nhau.

Bộ phận thứ nhất hoạt động cho đến khi bị hỏng hóc. Lập tức một bộ vi xử lý sẽ tự động chuyển hoạt động của đồng hồ sang bộ phận thứ hai. Nếu không may bộ phận thứ hai gặp hỏng hóc, bộ phận thứ ba sẽ được khởi động để giúp chiếc đồng hồ không ngừng chạy.

Theo kỹ sư Daniel Mange thì phải hoạt động đến 50.000 giờ thì khả năng hỏng hóc mới xảy ra với một bộ phận nào đó. Điều này cũng có nghĩa là chiếc đồng hồ Biowatch sẽ ngừng hoạt động hẳn khi đã chạy được 150.000 giờ, tương đương với 17 năm

V.H (Theo Science et Vie)
.
.