Đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới

Thứ Năm, 19/01/2012, 11:35

Trong ảnh là mẫu quảng cáo kiểu đồng hồ đeo tay dành cho phái yếu của Hãng Hublot, một trong những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp nổi tiếng sắp xuất hiện vào quý I năm 2012.

Điều đáng nói là mức giá chóng mặt của sản phẩm cơ khí tinh xảo mới, tương đương 5 triệu USD và trở thành đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới. Ngoài lượng kim cương nặng 300 carat (1 carat = 0,2g) dát khắp vỏ máy lẫn dây đeo bằng chất liệu titan ra, bên trong đồng hồ chứa hơn 1.000 chi tiết được làm hoàn toàn thủ công, bao gồm cả lịch vạn niên giúp người sở hữu không phải mất công chỉnh ngày tháng trong vòng 100 năm kế tiếp.

Được biết, kỷ lục cũ giá 3 triệu USD thuộc về kiểu đồng hồ "Big Bang" (Cú nổ lớn) gắn 142 carat kim cương, cũng do Hãng Hublot tung ra thị trường vào tháng 3/2011

Q.P. (theo Reuters)
.
.