Đu dây xuống vách núi băng

Thứ Sáu, 20/01/2017, 17:00
Phần đáy của mảng băng gần 46m này là hiện trường thực địa hấp dẫn chàng nghiên cứu sinh Stephen Jennings. Anh đang cố gắng nghiên cứu mảng băng Austre Broggerbreen ở Svalbard, một quần đảo biển thuộc Na Uy tại Bắc Cực.

Jennings và người bạn nghiên cứu sinh tiến sĩ Jayne Kamintzis - cùng thuộc Trung tâm Khoa Sông Băng (Glaciology), Trường Đại học Aberystwyth ở xứ Wales - hiện đang nghiên cứu làm thế nào nước băng tan lại bôi trơn dòng chảy của băng hà. 

Tháng 3 năm vừa qua, họ đưa máy chụp laser tới để vẽ chính xác bản đồ những kênh lọc nước xuyên băng.

Mùa xuân 2017, họ sẽ quay lại thực hiện dữ liệu về những thay đổi do nước băng tan gây ra. Kamintzis cho biết mục đích là để hiểu rõ hơn băng hà đáp ứng ra sao với sự hâm nóng toàn cầu.

Hoàng Thanh (theo Focus)
.
.