Đức: Trợ cấp đột xuất cho gần 18 triệu trẻ em

Thứ Ba, 15/09/2020, 14:43
Kể từ ngày 8/9, chính quyền Cộng hòa Liên bang Đức đã khởi sự một kế hoạch bổ sung, trợ cấp đột xuất cho tất cả số trẻ em trên toàn quốc, nhằm giúp giới phụ huynh bớt khó khăn phần nào giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Theo nguyên văn lời ông Olaf Scholz, đương kim Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Liên bang, thì số tiền trợ cấp là 300 euro tương đương 353 USD cho mỗi đứa trẻ, nằm ngoài khoản trợ cấp thường xuyên theo quy định lâu nay cho các gia đình có con nhỏ đang độ tuổi đi học.

"Việc trợ cấp được tiến hành làm 2 đợt, đợt 1 là 200 euro (235,5 USD) trong tháng 9, 100 euro (118 USD) còn lại sẽ được chi trả trong tháng 10 - Phó thủ tướng O. Scholz cho biết - Theo thống kê số con trẻ ở Đức hiện nay là gần 18 triệu em, do vậy tổng cộng đợt trợ cấp đột xuất này vào khoảng 5,4 tỉ euro xấp xỉ 6,36 tỉ USD, sẽ được trang trải từ Quỹ Dự phòng đặc biệt của Chính phủ giao cho Bộ Tài chính thi hành".

X.Hiếu (Theo AP)
.
.