Đường cao tốc năng lượng mặt trời

Thứ Hai, 25/07/2016, 17:35
Công ty khởi nghiệp Solar Roadways Incorporated, trụ sở đặt tại thành phố Sandpoint (tiểu bang Idaho, Mỹ) vừa đệ trình lên chính quyền Liên bang dự án đường cao tốc thông minh, thực chất là tráng phủ mặt đường quốc lộ bằng những tấm pin năng lượng mặt trời tạo ra nguồn điện năng đáng kể hòa vào lưới điện quốc gia.

Luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án cho biết, các tấm lát đường bằng kính cường lực trong suốt hình lục giác nặng 30kg/tấm, với bề mặt có tính chất tương tự nhựa đường làm từ vật liệu tái chế, được tích hợp tế bào quang điện để thu nạp năng lượng ánh sáng. 

Đồng thời hệ thống cảm biến điện tử đặt bên dưới các tấm lát sẽ kích hoạt mạng đèn LED hiển thị vạch phân tuyến liên tục trên mặt đường. Qua phần mềm chuyên dụng, hệ đèn LED cũng được dùng để thay thế các tấm bảng chỉ dẫn, không cần tiến hành sơn sửa duy tu định kỳ nữa.

Căn cứ vào hồ sơ đệ trình, thì tuyến đường thông minh tự sản xuất điện năng theo dự kiến là xa lộ cao tốc Route 66 dài 2.448 dặm (3.940km), là một trong những tuyến đường bộ nổi tiếng nhất chạy xuyên qua 9 tiểu bang - trải rộng từ đông bắc xuống tây nam lãnh thổ Hoa Kỳ.  

Q.Phú (theo AP)
.
.