Ếch nhỏ nhất thế giới

Thứ Hai, 30/01/2012, 10:35

Trong chuyến đi đến đảo Papua New Guinea ở Thái Bình Dương kéo dài 3 tháng, Giáo sư Chris Austin ở Đại học bang Louisiana (Mỹ) đã phát hiện con ếch có hai màu đỏ và đen được coi là nhỏ nhất thế giới hiện nay đo được chỉ 7,7mm khi trưởng thành hoàn toàn.

Con ếch - được đặt tên là Paedophryne amanuensis - sống ở tầng thấp của lớp lá rụng trong rừng mưa nhiệt đới, tìm mồi là những vật nhỏ bé như mối. Nó có xu hướng sống trong rừng mưa bởi vì cơ thể quá nhỏ bé đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình trạng mất nước.

Ngoài ra, một nhóm nhà khoa học của Nhà bảo tàng Khoa học tự nhiên bang Louisiana cũng khám phá thêm con ếch lớn hơn một chút gọi là Paedophryneswiftorum với kích thước từ 8,3 đến 8,9 mm.

Trước con ếch Paedophryne amanuensis, người ta tìm thấy loài cá gọi là Paedocypris progenetica ở đảo Sumatra của Indonesia dài 7,9 mm và tưởng rằng nó là động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới

An An (theo Daily Mail)
.
.