FIFA cho phép sử dụng bóng thông minh tại World Cup trẻ

Thứ Tư, 02/03/2005, 07:12

Bóng thông minh, tức quả bóng có gắn một chíp điện tử siêu nhỏ, sẽ được sử dụng tại giải vô địch thế giới về bóng đá thanh niên diễn ra ở Peru. FIFA đã đưa ra quyết định này sau lễ giới thiệu bóng thông minh do Hãng Adidas tổ chức. Với bóng thông minh, các trọng tài sẽ có điều kiện xử lý chuẩn hơn trong những trường hợp gây tranh cãi.

Ý tưởng sản xuất bóng thông minh do Giám đốc Công ty Cairos Technologies, ông Hartmut Braun, đưa ra. Các chuyên gia của hãng này đã quyết định gắn vào quả bóng và trang phục thi đấu của các cầu thủ chíp điện tử siêu nhỏ có khả năng xác định vị trí chính xác trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu.

Trong vòng 5 năm, các nhà khoa học đã tiến hành thành công những thí nghiệm cần thiết để chế tạo ra mẫu bóng thông minh vừa được FIFA chấp nhận. Loại chíp siêu nhỏ đặc biệt gắn ở bóng có thể cung cấp thông tin vị trí của 22 cầu thủ và quả bóng khoảng 2.000 lần trong một giây. Những thông tin này sẽ được các ăngten đặt ở rìa sân thu và truyền về một trung tâm máy tính xử lý. Công nghệ này cho phép thu thập đủ thứ số liệu, kể cả tốc độ bóng bay sau khi rời chân cầu thủ và khoảng cách bóng bay lệch khỏi cầu môn...

Các thành viên Ban lãnh đạo FIFA rất thích bóng thông minh vì nhờ nó sẽ giảm được thời gian gián đoạn trận đấu xuống mức thấp nhất. Có ý kiến đề nghị sử dụng bóng thông minh trong giải bóng đá ngoại hạng Anh, nhưng ý kiến này đã không thu được đủ đa số phiếu vì hiện nay, người Anh đang sử dụng quả bóng do các hãng đối thủ của Adidas sản xuất

M.T
.
.