Găng tay chống chấn thương

Thứ Năm, 16/02/2017, 15:00
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học McGill danh tiếng ở thành phố Quebec (Canada), vừa phát minh một hợp chất phủ găng tay độc đáo có khả năng ngăn ngừa sự chấn thương khi sử dụng.

Sau 5 năm nghiên cứu loài cá sấu mõm ngắn châu Mỹ, một giống bò sát săn mồi dữ tợn có tên khoa học là Alligator mississippiensis, thường cư ngụ trên sông Mississippi trong vùng đông nam nước Mỹ, các nhà khoa học đã khám phá ra bí quyết khiến bộ da của cá có cấu tạo hết sức vững chắc, hầu như không hề suy suyển ngay cả khi lỡ va phải những tảng đá sắc cạnh, là nhờ vào chất collagen liên kết hiếm có.

Qua việc dàn dựng mô phỏng hoạt động của bộ vảy cá sấu trên đồ họa máy tính, các chuyên gia đã tạo ra được một hợp chất đàn hồi có tính năng chống chấn thương tương tự, phủ lên kiểu găng tay truyền thống trở thành loại găng siêu bền rất khó bị rách.

T.Hồng (theo Bioinspiration & Biomimetics)
.
.