Găng tay phục hồi chức năng

Thứ Ba, 15/01/2008, 12:14
Bác sĩ người Australia Peter Abolfathi đã chế tạo được chiếc găng tay có khả năng phục hồi chức năng của bàn tay bị liệt.

Tất cả các chi tiết tạo ra cử động cho bàn tay được gắn ở mặt trên của găng tay gồm có các cơ cấu truyền động  gắn ở các khớp xương ngón tay và các tấm kim loại nhờ hình dạng (SMA) gắn dọc trên các đốt ngón tay.

Khi có một dòng điện truyền qua, các tấm SMA có tác dụng tương tự như cơ nhân tạo sẽ co dãn tạo ra các chuyển động trên các đốt tay. Chuyển động này được truyền qua các cơ cấu truyền động sẽ giúp ngón tay co lại được.

Dòng điện truyền đến các tấm SMA được điều khiển bởi một phần mềm cài đặt bên trong.

Với phần mềm này bác sĩ có thể lập chương trình luyện tập phục hồi chức năng cho bàn tay phù hợp với tình trạng bị liệt của bệnh nhân. Ngoài tác dụng phục hồi chức năng, găng tay còn có thể giúp bệnh nhân điều khiển bàn tay để thực hiện một số thao tác cầm nắm đơn giản

G.K. (Theo Techno)
.
.