Gia đình đông con nhất nước Anh lại thêm nhân khẩu

Thứ Ba, 05/06/2018, 20:23
Trong đoạn clip ngắn đăng tải trên trang chia sẻ video trực tuyến YouTube vào ngày 29-5 vừa qua, bà Sue Radford, 43 tuổi, nữ chủ nhân của gia đình đông con nhất Vương quốc Anh được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận, đã cho biết chuẩn bị sinh thêm một đứa bé nữa, đưa tổng số con của người phụ nữ "mắn đẻ" này lên thành 21.

Trong ảnh là các thành viên hiện tại của gia đình nhà Radford: ngồi ở chính giữa là bà S. Radford cùng chồng là ông Noel Radford, 47 tuổi, bao quanh là 19 đứa con gồm 10 trai và 9 gái (ngoại trừ 1 bé trai đã mất trong năm 2014). Bà Sue biết ông Noel từ khi lên 7 tuổi, khi cả 2 đều sống ở trại mồ côi.


Tới năm 1989, bà S. Radford sinh hạ đứa con đầu lòng, rồi "đẻ liền tù tì" tới đứa thứ… 20 dạo giữa tháng 9-2017. Ngay trong thời kỳ hậu sinh người mẹ lại "dính bầu", để rồi chuẩn bị cho ra đời thêm 1 bé gái nữa.

Chính quyền thị trấn Morecambe thuộc ngoại vi thành phố Lancaster, thủ phủ địa hạt Lancashire phía tây bắc nước Anh nơi vợ chồng nhà Radford cư ngụ, từ đầu năm 2007 đã cấp miễn phí cho gia đình đông đúc này một ngôi nhà 3 tầng có 10 phòng ngủ, trị giá 240.000 bảng Anh được cải tạo lại từ một bệnh xá cũ. Những đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên được nhà nước chu cấp mỗi tuần 170 bảng; còn thu nhập của ông N. Radford là thợ làm bánh mì xấp xỉ 50.000 bảng/năm.

Theo lời bà S. Radford, thì mỗi tuần gia đình chi tiêu gói gọn trong vòng 300 bảng. Cụ thể mỗi ngày phải mua các khoản thực phẩm thiết yếu như 9 lít sữa tươi, 3 lít nước sốt, 3 thùng ngũ cốc… Còn đồ hoa quả và tạp hóa được mua theo phiếu giảm giá dành cho gia đình nghèo đông con. "Riêng mỗi ngày phải sử dụng máy giặt tới 9 lần và dùng hết 4 cuộn giấy vệ sinh", bà nội trợ S. Radford cho biết thêm.

Q.Long (theo Daily Mail)
.
.