Giám thị… biết bay

Thứ Tư, 26/03/2014, 21:30

Để phòng ngừa nạn quay cóp trong các kỳ thi, một nhóm các nhà khoa học Bỉ thuộc Trường đại học Tổng hợp Thomas More ở thành phố Mechelen do giáo sư Tom Rums đứng đầu, đã sáng chế ra thiết bị giám sát có tên là “Giám thị trên không”.

Thiết bị giống như một chiếc máy bay không người lái siêu nhỏ, với động cơ hoạt động bằng pin lithium tích điện nên không gây tiếng ồn. Phía trước có gắn một camera siêu nhạy, truyền hình ảnh ghi được về chiếc máy tính xách tay đặt trước mặt ban giám khảo.

Bởi cho dù hệ thống camera ghi hình có được trang bị dày đặc đến đâu đi chăng nữa, vẫn không thể bao quát hết các góc cần quan sát trong phòng thi như gầm bàn, ngăn…

Hiện phương tiện coi thi “Giám thị trên không” đang trong quá trình thử nghiệm, trước khi áp dụng đại trà trong các kỳ thi đại học sắp tới

Q.Phú (theo DPA)
.
.