Giặt tiền… cầu may

Thứ Tư, 12/02/2014, 09:45

Cứ mỗi độ năm hết Tết đến, người dân thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa, miền Trung Nhật Bản lại đem những tờ tiền cũ, chủ yếu có mệnh giá 1.000 hay 10.000 yên đem... giặt sạch bằng tay.

Theo tập tục truyền đời, trước thời điểm giao thừa đón năm mới mà đem tiền đi giặt, ắt sẽ đem lại điều may mắn cùng sự phong lưu giàu có cho thân chủ trong năm kế tiếp.

Được biết, Kamakura vốn là kinh đô của xứ Phù Tang dưới triều đại Kamakura (1185-1333), mở đầu thời kỳ phong kiến ở Nhật Bản; cũng là nơi khởi nguồn đẳng cấp chiến binh Samurai luôn sẵn lòng trung quân “tử vì đạo”

K.D. (theo Reuters)
.
.