Giường ngủ chống ngáy

Thứ Bảy, 27/11/2004, 17:06

Carina Blomberg, người chuyên nghiên cứu về giấc ngủ, cho biết, chiếc giường được nối với bộ phận cảm biến qua một máy tính, qua đó sẽ có thiết bị theo dõi về nhịp tim, nhịp thở, những cử động và tiếng ngáy.

Trong trường hợp cần thiết, máy tính này sẽ bắt đầu điều chỉnh độ cao của chiếc giường, nâng cao đầu của người ngủ lên cho đến khi họ ngừng ngáy. Sau đó, chiếc giường sẽ trở lại vị trí ban đầu.

Loại giường điều trị tật ngáy này vừa được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Gothernburg (Thụy Điển), kết hợp với một công ty thiết kế chế tạo ra

Quốc Hùng (theo Science)
.
.