Guinea và nửa thế kỷ đóng “thuế hòa bình”

Thứ Năm, 20/08/2015, 15:30
Trên thế giới, ở nhiều nơi đang tồn tại những sắc thuế phi lý đến nực cười, nhưng kỳ lạ nhất phải kể đến khoản “thuế hòa bình” ở Cộng hòa Guinea, một quốc gia chậm phát triển trong vùng Tây Phi.

Sau khi thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp vào năm 1958, chính quyền Guinea bắt đầu áp dụng thứ thuế mới nhằm duy trì hòa bình, với khoản thu hằng năm cho mỗi công dân trưởng thành là 20USD.

Hơn nửa thế kỷ qua, cho dù tại Guinea chưa xảy ra bất cứ cuộc xung đột quân sự nào, nhưng người dân  vẫn phải đóng thứ thuế kỳ lạ này, trong khi đa phần người dân Guinea sống ở mức nghèo khổ với thu nhập dưới 1USD/ngày.

Thậm chí trong thời gian bùng phát dịch bệnh Ebola có xuất xứ từ Tây Phi vào tháng 2/2014, nhiều tổ chức quốc tế đã thỉnh cầu chính quyền nước này bãi bỏ sắc “thuế hòa bình”, bởi khoản thu 20USD chiếm gần hết thu nhập hằng tháng của một người dân khiến cuộc sống của họ thêm khốn đốn, nhưng giới hữu trách Guinea vẫn phớt lờ.

X.Hiếu (theo International Business Times)
.
.