Hà Lan: Học lái xe được phép trả bằng... tình phí

Thứ Năm, 31/12/2015, 19:00
Các bên liên quan đều trên 18 tuổi, họ tự nguyện quan hệ luyến ái và lời đề nghị dùng "tình phí" chi trả thường do giáo viên dạy lái xe đưa ra chứ không phải do học viên yêu cầu!

Trong phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 28-12 vừa qua, khi trả lời chất vấn của nhóm dân biểu thuộc đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDA) đối lập về tình trạng mại dâm trá hình lan tràn trong các ngành dịch vụ và đào tạo trên toàn quốc, cả Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh Ard van der Steur lẫn Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Melanie Schultz van Haegen đều thừa nhận có tồn tại tình trạng tại các cơ sở dạy lái xe, giáo viên và học viên có thể quan hệ tình ái thay cho… học phí!

Nhưng cả hai bộ trưởng đều cho rằng chuyện này chỉ xảy ra với các cơ sở dạy lái xe nên khó có thể coi là mại dâm phi pháp.

Các bên liên quan đều trên 18 tuổi, họ tự nguyện quan hệ luyến ái và lời đề nghị dùng "tình phí" chi trả thường do giáo viên dạy lái xe đưa ra chứ không phải do học viên yêu cầu!

K.Dung (theo The Sun)
.
.