Hải cẩu nghe nhạc jazz

Thứ Hai, 05/08/2013, 17:20

Nhân viên vườn thú Taronga ở Australia dùng kèn Saxophone để thổi những bản nhạc Jazz cho một con hải cẩu đốm có tên là Casey thưởng thức. Đây một phần dự án nghiên cứu kiến thức của các loài vật thuộc Trung tâm Nghiên cứu động vật có vú sống dưới biển của Australia. Trong dự án này, các nhà nghiên cứu cho rằng, âm nhạc giúp cải thiện môi trường sống của loài hải cẩu và qua đó xem loài này phản ứng như thế nào với âm nhạc.

“Tại một thời điểm nhất định nào đó trong năm, nó đã phản ứng với âm thanh và phát ra những tiếng kêu mang giai điệu như một bài hát” – Ryan Tate, nhân viên giám sát phát biểu.

Theo ông Tate, loài hải cẩu thường “hát” để thu hút bạn tình và đánh dấu lãnh thổ của nó. Casey được cứu sống gần Sydney vào năm 2005 và là con hải cẩu đốm duy nhất được chăm sóc bởi con người trên thế giới

Quang Trung (theo Dailymail)
.
.