Hoàng tử Anh gây quỹ từ thiện qua hoạt động mạo hiểm

Thứ Hai, 17/09/2012, 15:45

Vào ngày 3/9, Hoàng tử Andrew, 52 tuổi, con trai thứ 2 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Quận công Philip nổi danh qua tước hiệu Công tước xứ York, dẫn đầu một nhóm vận động viên leo núi dùng dây đu người từ đỉnh tòa nhà Shard cao 309m xuống đất. Hoạt động mạo hiểm này nằm trong khuôn khổ vận động quyên góp 1 triệu bảng Anh cho mục đích từ thiện, do đích thân Hoàng tử Andrew đề xướng.

Được biết, cao ốc chọc trời Shard hay tháp Thủy tinh gồm 87 tầng là tòa nhà cao nhất trong 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), khánh thành giữa trung tâm thủ đô London của nước Anh trước thời điểm khai mạc Thế vận hội 2012 vừa qua.

Tác giả thiết kế công trình đồ sộ trị giá 1,5 tỉ bảng này là kiến trúc sư nổi tiếng người Italia Renzo Piano, với 11.000 tấm kính dát xung quanh tạo độ trơn trượt rất khó chinh phục cho những người đam mê bộ môn leo núi

T.H. (theo Reuters)
.
.