Hơn 1/4 dân số Đức có nguồn gốc nhập cư

Thứ Ba, 04/08/2020, 18:38
Cục Thống kê Liên bang (Destatis) trực thuộc Bộ Nội vụ Đức vừa công bố số liệu chính thức về cuộc điều tra dân số của năm 2019, cho thấy lượng người có nguồn gốc nhập cư đang sinh sống tại nước này đã chiếm hơn 1/4 tổng số dân.

Theo đó có khoảng 21,2 triệu người trong số 83 triệu công dân Đức, tương đương 26% hay hơn 1/4 tổng dân số có nguồn gốc nhập cư. Con số này đã tăng 2,1% so với năm trước, cũng là mức tăng nhỏ nhất kể từ năm 2011. 

Cụ thể hơn, sắc dân có nguồn gốc nhập cư lớn nhất là người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm 13% số dân. Còn người nhập cư có nguồn gốc châu Âu nói chung chiếm tới 65%.

"Người có nguồn gốc nhập cư là người không sinh trưởng tại đây; trong khi có 11,1 triệu người có nguồn gốc di cư được sinh ra trên đất Đức mặc nhiên trở thành công dân Đức - ông Georg Thie, Cục trưởng Destatis giải thích - Ngoài ra dữ liệu cũng cho thấy người di cư thường làm việc trong các ngành không đòi hỏi trình độ cao, như chiếm 55% số công nhân dọn vệ sinh và 30% số nhân viên chăm sóc người già; nhưng chỉ có 11% giáo viên là người không phải gốc Đức".

Q.Phú (theo DPA)
.
.