Italia cấm ăn vặt nơi công cộng

Thứ Sáu, 12/10/2012, 11:30

Ông Gianni Alemanno - đương kim Thị trưởng Roma vừa ký quyết định ban hành lệnh cấm mọi hành vi ăn uống gây mất mỹ quan ở nơi công cộng. Điều luật mới chính thức có hiệu lực kể từ ngày 3/10 vừa qua.

Bước đầu lệnh cấm sẽ được thí điểm tại các tụ điểm du lịch, tượng đài kỷ niệm và di tích văn hóa nổi tiếng thuộc khu trung tâm, sau đó mới áp dụng ra các nơi khác trên toàn thành phố. Theo đó, bất cứ ai dù là người ngoại quốc hay công dân Italia nếu ăn quà vặt trong phạm vi di tích sẽ bị phạt tiền.

Ngoài ra việc dựng lều trại, dọn đồ ăn uống dã ngoại gần các khu vực nói trên cũng bị cấm, bởi nó sẽ làm hoen ố cảnh quan cũng như làm giảm giá trị lịch sử của thắng cảnh. Mọi hành vi vi phạm đều bị phạt tiền, từ 50 đến 500 euro tùy theo vụ việc cụ thể.

Công tác tuần tra và tiến hành xử phạt do lực lượng Cảnh sát Văn hóa đảm nhiệm

X.Hiếu (theo La Stampa)
.
.