Italy: Tăng hình phạt đối với nạn bạo hành phụ nữ

Thứ Hai, 29/07/2019, 21:59
Quốc hội Cộng hòa Italy vừa thông qua điều luật hình sự sửa đổi, thay thế điều luật cũ nhằm tăng mạnh các hình phạt đối với nạn bạo hành nữ giới, chính thức có hiệu lực kể từ đầu tháng 8 tới đây.

Điều luật sửa đổi do nữ luật sư kỳ cựu Giulia Bongiorno (ảnh), đương kim Bộ trưởng Bộ Hành chính Italy soạn thảo, quy định chi tiết các hình phạt mới đối với từng tội danh cụ thể. Ví như tội hiếp dâm sẽ tăng từ 5-7 năm hiện nay lên 12 năm tù; hay tội bức hại sẽ tăng từ 4 lên 6 năm tù. 

Đối với tội bạo lực gia đình tăng từ 3 năm lên 7 năm tù giam, đồng thời cũng có thể tăng nhiều hơn trong trường hợp nếu người vợ đang mang thai, hoặc bị làm nhục trước mặt trẻ vị thành niên; tội hủy hoại thân thể người khác bằng cách tạt axit sẽ tăng lên 14 năm tù giam; tội tải ảnh khỏa thân hoặc video nhạy cảm lên mạng Internet để trả thù đối tác, tăng từ 1 lên 6 năm tù cộng với khoản tiền phạt là 15.000 euro…

Các số liệu thống kê cho thấy nạn bạo hành phụ nữ đã thực sự đáng báo động. Chỉ nội trong năm 2018, ở Italy đã có 106 phụ nữ bị người chồng hiện tại, hoặc người yêu cũ sát hại. Còn gần 50.000 phụ nữ khác khai báo với cảnh sát, rằng họ đã bị quấy rối, bức hại, đánh đập, hãm hiếp…

Q.Long (theo ANSA)
.
.