Italy giữ kỷ lục về số người trên 100 tuổi

Thứ Hai, 05/08/2019, 21:43
Theo số liệu báo cáo của Viện Thống kê quốc gia Italy (Istat), với trụ sở tại thủ đô Roma trong vòng 10 năm qua, những người từ 100 tuổi trở lên cư ngụ tại nước này đã tăng thêm 3.000 người, từ 11.000 lên 14.000, giữ kỷ lục hàng đầu ở khu vực châu Âu.

Trong đó số cụ ông và cụ bà trên 105 tuổi đã tăng hơn gấp đôi, từ 472 cụ của năm 2009 tăng lên 1.112 cụ năm 2019. Thông số thú vị là trong số người trên 100 tuổi thì nữ giới vẫn chiếm áp đảo, với tỷ lệ 84%. Còn ở lứa trên 105 tuổi cụ bà chiếm 87%,  trên 110 tuổi cụ bà chiếm 93%.

Những địa bàn dân cư có nhiều người trên 100 tuổi nhất lần lượt là vùng Liguria, phía tây bắc đất nước, với tỷ lệ 3,3 người trên 100.000 dân; vùng Friuli phía đông bắc là 3 người trên 100.000 dân; vùng Molise phía nam là 2,6 người trên 100.000 dân; còn tỷ lệ trung bình trên toàn quốc là 1,9 người trên 100.000 dân.

Ngoài ra, Cộng hòa Italy giữ kỷ lục châu Âu về số người trên 85 tuổi đang còn sống, với hơn 2 triệu người so với 60,5 triệu dân, chiếm khoảng 3,5% dân số. 

Q.Long (theo ANSA)
.
.