Kiểu bầu cử độc đáo

Thứ Ba, 06/12/2016, 12:00
Vào ngày 1-12 vừa qua, 880.000 cử tri Cộng hòa Hồi giáo Gambia đã đăng ký đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống theo luật định, với hình thức bỏ phiếu thuộc dạng độc nhất vô nhị chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại.

Tại mỗi khu vực bầu cử được bố trí trên khắp cả nước là 3 thùng đựng phiếu chằng dây niêm phong, tương ứng với 3 ứng viên tham gia tranh cử thể hiện qua 3 màu sơn khác nhau cho dễ phân biệt, bao gồm màu xanh lá cây dán ảnh Tổng thống đương nhiệm Yahya Jammeh, người đã cầm quyền liên tục từ năm 1994 đến nay; màu vàng có ảnh cựu nghị sĩ Mama Kanda, ứng viên của đảng Liên minh vì sự tái xây dựng lòng yêu nước (APRC) đương quyền; còn màu xanh da trời dán ảnh doanh nhân Adama Barrow, ứng viên đại diện cho 7 chính đảng đối lập. 

Điểm độc đáo là bên trên mỗi thùng phiếu cao 60cm đều gắn một chiếc ống hình trụ, trông giống lỗ thông hơi là chỗ để cử tri bỏ phiếu vào. "Phiếu bầu" ở đây là những… hòn bi, khi rơi xuống đáy thùng bằng kim loại phát ra tiếng kêu xác nhận việc bỏ phiếu.

Theo lời Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Malleh Sallah, thì hình thức bỏ phiếu "phổ biến" này đã tồn tại hơn 6 thập niên nay, tạo thuận lợi cho những người mù chữ chiếm đông đảo trong số hơn 1,8 triệu dân Gambia. "Ngoài ra cách thức bỏ phiếu độc đáo đã loại trừ mọi kiểu gian lận, ai cố tình bỏ thêm các lá phiếu - hòn bi sẽ bị phát hiện ra ngay - qua âm thanh vọng lại từ thùng phiếu", ông M. Sallah nhấn mạnh.

Q.Long (theo AFP)
.
.