Kinh Coran bằng vàng ròng

Thứ Tư, 28/09/2011, 22:20

Một du khách Nhật Bản đang chụp hiện vật hy hữu trưng bày tại tiền sảnh khách sạn Burj al-Arab ở Dubai, Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Đây là cuốn kinh Coran của đạo Hồi thu nhỏ được khắc trên 2 phiến vàng lá 24K nặng 5,7kg, do nghệ sĩ tài ba Ráen Khanzadeh người Iran, vị chuyên gia sừng sỏ về các bản kinh Coran chế tác.

Dưới sự tài trợ của Tổng giám đốc Mahamed Taher Yusufzade từ hãng kim hoàn nổi tiếng Prima Gold, R.Khanzadeh cùng với nhóm trợ lý 55 người mất 13 tháng mới hoàn thành cuốn kinh bằng vàng ròng này. Đây là bản tóm lược 114 chương của kinh Coran. Kiệt tác độc đáo này còn được trang trí bởi 8.991 viên đá quý gồm kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo và ngọc bích khiến giá thành lên tới 10 tỉ rials tiền Iran (IRR).

Được biết sau khách sạn Burj al-Arab, cuốn kinh bằng vàng sẽ được trưng bày lần lượt tại các bảo tàng hàng đầu trên thế giới

T.H. (theo Reuters)
.
.