Kỷ lục lặn sâu

Thứ Tư, 08/10/2014, 10:30

Ngày 18/9 vừa qua, Ahmed Gamal Gabar 41 tuổi, vận động viên bơi lội người Ai Cập đã lập kỳ tích mới khi lặn xuống độ sâu 332,35m, được đại diện Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận như là “Người lặn sâu nhất thế giới có đeo bình dưỡng khí”.

Địa điểm để A. Gabar hoàn thành kỷ lục của mình thuộc vùng biển Đỏ của Ai Cập, cũng là điểm ưa thích của giới thợ lặn chuyên nghiệp quốc tế. Lúc đầu anh A. Gabar đặt mục tiêu đeo bình dưỡng khí lặn sâu đến 350m, nhưng ở độ sâu này, áp lực nước khủng khiếp tác động lên cơ thể là 35kg/cm2, nguy hiểm đến tính mạng nên đã quyết định dừng lại ở độ sâu 332,35m.

Được biết, Ahmed Gamal Gabar là quân nhân, thuộc trong lực lượng đặc biệt của Hải quân Ai Cập với quân hàm trung tá

Q.Long (theo AFP)
.
.