Kỷ lục về bắn pháo hoa

Thứ Ba, 20/11/2012, 11:45

Đại diện Sách kỷ lục Guinness có mặt tại Kuweit City, thủ đô của Kuweit trong đêm 11/11 vừa qua đã chính thức lên tiếng trên Đài Truyền hình BBC xác nhận "kỷ lục bắn pháo hoa lớn nhất thế giới trong một giờ".

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Hiến pháp, chính quyền nhà nước nhỏ bé trong vùng Trung Đông với 3,5 triệu dân này đã quyết định chi 15 triệu USD, tổ chức bắn 77.282 quả pháo hoa đan xen với màn trình diễn ánh sáng laser khổng lồ trong vòng một tiếng đồng hồ trên bầu trời Kuweit City, thu hút hàng chục nghìn du khách tới chiêm ngưỡng dọc theo các đường phố cũng như các bãi biển ven vịnh Persic.

Được biết, cách đây đúng nửa thế kỷ vào ngày 11/11/1962 lãnh chúa Sheikh Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah (1930-2008) đã ký quyết định ban hành Hiến pháp Kuweit, trở thành quốc gia Arập đầu tiên có Hiến pháp và Quốc hội lập hiến.

Hiện thời Kuweit là một trong những nước có thu nhập bình quân tính theo đầu người cao nhất thế giới, với gần 50.000 USD/năm nhờ vào nguồn dầu mỏ dồi dào

X.H. (theo Reuters)
.
.