Kỷ lục về bảo hiểm tranh

Thứ Bảy, 26/11/2011, 10:00
Triển lãm mà công chúng yêu nghệ thuật hằng trông đợi với tiêu đề "Leonardo da Vinci: họa sĩ cung đình Milan", đã được khai mạc vào hôm 9/11 vừa qua tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London (Anh). 9 bức tranh của ông có mặt trong triển lãm được bảo hiểm với số tiền tương đương 2,4 tỉ USD, được giới chuyên viên bảo hiểm quốc tế đánh giá là lớn nhất thế giới từ trước đến nay cho một cuộc triển lãm hội họa.

Phải mất hơn 3 năm ròng, các nhà tổ chức người Anh mới hoàn tất những cuộc thương thảo, hòng tập trung từ khắp Âu lục các kiệt tác do Da Vinci vẽ trong 10 năm ông phục vụ dưới triều Công tước Milan Ludovico Maria Sforza. Trong đó bức “Chân dung một phụ nữ” mượn của Bảo tàng Louvre (Pháp), bức “Đức mẹ đồng trinh và em bé” từ Bảo tàng Hermitage ở Saint Petersburg (Nga), hay như bức “Quý bà và con chồn trắng”(ảnh) thuộc sở hữu của Bảo tàng Czartoryski ở Krakow (Ba Lan)…

Được biết, trên thế giới hiện chỉ còn 15 bức tranh hoàn hảo của danh họa Leonardo da Vinci còn lưu giữ được sau 5 thế kỷ, do vậy số tiền khổng lồ bảo hiểm cho sự hư hại hay mất mát là điều dễ hiểu

X.H. (theo Reuters)
.
.