Kỷ lục… thất cử

Thứ Năm, 22/05/2014, 22:55

Ông Kaka Padmarajan (54 tuổi, cư dân thành phố Mettur thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ) vừa được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness, như là “ứng viên còn sống đăng ký tranh cử nhiều lần nhất mà vẫn thất bại”, với “kỳ tích” 158 lần tham gia tranh cử nhưng đều thất bại.

Năm 1988, K. Padmarajan đã ghi danh ứng cử các vị trí khác nhau, từ Hội đồng địa phương đến Quốc hội Ấn Độ nhưng đều không thu thập đủ số phiếu bầu theo quy định.

Tổng cộng K. Padmarajan đã chi tới 1,2 triệu rupi tiền Ấn Độ, tương đương 15.000 euro cho các chiến dịch vận động tranh cử mà vẫn vỡ mộng “làm quan”.

Được biết, kỷ lục thất cử trước đây thuộc về Thạc sĩ Xã hội học và Triết học Kaka Joginder Singh (1918-1998), chủ một cơ sở dệt tranh ở hành phố Bareilly, bang Uttar Pradesh, lúc sinh thời đã bỏ rất nhiều tiền đăng ký tham gia tranh cử hơn 300 lần nhưng đều... trượt vỏ chuối

T.Hường (theo DPA)
.
.