Kỷ vật đắt giá của Mahatma Gandhi

Thứ Tư, 20/11/2013, 06:45

Trong phiên giao dịch vào ngày 5/11 vừa qua, do Nhà đấu giá Mullock’s tổ chức tại địa hạt Shropshire miền Trung nước Anh, một kỷ vật từng thuộc sở hữu của người anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi (1869-1948) đã được bán với giá kỷ lục.

Đó là chiếc guồng se sợi quay tay, được M. Gandhi sáng chế từ một cỗ máy chữ cũ và sử dụng để tự khâu quần áo cho mình trong thời gian ông bị thực dân Anh giam giữ trong nhà tù Yerwada ở thành phố Pune, Ấn Độ vào đầu thập niên 30 thế kỷ trước.

Theo phát ngôn viên Richard Westwood của nhà đấu giá Mullock’s, thì người mua là một nhà sưu tập ở Shropshire, yêu cầu được giấu tên, đã đồng ý trả qua điện thoại số tiền là 110.000 bảng Anh (tương đương 180.000 USD), vượt xa mức dự tính ban đầu từ 60.000 đến 80.000 bảng.

M. Gandhi là người có công giành lại nền độc lập cho Ấn Độ từ tay thực dân Anh năm 1947. Sinh nhật 2/10 hằng năm của ông đã trở thành ngày lễ quốc gia ở Cộng hòa Ấn Độ, cũng được cộng đồng thế giới kỷ niệm như là Ngày Quốc tế phi bạo lực

K.Dung (theo Reuters)
.
.