Lá quốc kỳ lớn nhất châu Âu

Thứ Năm, 12/05/2016, 13:20
Trước sự chứng kiến của ông Jack Brockbank, đại diện Sách Kỷ lục Guinness tại khu vực Đông Âu, lá cờ lớn nhất châu Âu cũng là quốc kỳ của Cộng hòa Romania đã được trải ra vào ngày 8-5 vừa qua (ảnh), bao trùm bãi đáp của sân bay nông nghiệp ở làng Clinceni, cách thủ đô Bucharest 35km về phía đông.

Hơn 200 nông dân lực lưỡng mất nhiều giờ đồng hồ mới trải rộng hết lá cờ khổng lồ, với chiều rộng 227m và chiều dài 349m chiếm trọn khoảng “mặt bằng” đúng 79.223m², ngang bằng diện tích của 3 sân bóng đá gộp lại.

Theo doanh nhân Adrian Dragomir - chủ công ty may ở địa phương, để hoàn thành lá quốc kỳ nặng 5 tấn này, toàn bộ 50 thợ lành nghề đã may suốt hơn 2 tuần lễ, cùng 70km chỉ may chuyên dụng ghép các tấm vải khổ rộng lại với nhau.

Trong ngày trải cờ, đương kim Thủ tướng Dacian Ciolos cùng toàn bộ các thành viên của Chính phủ Romania đã đến dự.

Q.Phú (theo Reuters)
.
.