Làm đường giao thông từ... nhựa tái chế

Chủ Nhật, 06/09/2015, 15:40
Công ty xây dựng tư nhân VolkerWessels của Hà Lan đang tiến hành thi công thử nghiệm một đoạn quốc lộ gần thành phố Rotterdam được làm hoàn toàn từ nhựa tái chế.

Theo nhóm kỹ sư thiết kế của VolkerWessels, tuyến đường này được làm từ các tấm môđun nhựa tái chế có khả năng chịu lực tốt hơn, ít tiếng ồn hơn, cũng như mặt đường không hề biến dạng bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt - cho dù là âm 40ºC hay dương 80ºC.

Mặt đường làm từ chất liệu mới có độ bền cao gấp 3 lần so với loại đường thảm bê tông nhựa thông dụng hiện nay, đồng nghĩa với thời gian bảo hành của bên xây dựng cũng tăng lên gấp 3.

Ngoài việc thi công với tốc độ nhanh hơn và giá thành thấp hơn, loại đường mới còn khắc phục được vấn đề “đào lên lấp xuống” để lắp đặt các công trình ngầm, qua vách ngăn đúc sẵn nằm bên dưới mặt đường. Đồng thời cũng có thể tạo thêm các vách ngăn riêng biệt khác dành cho việc truyền tải điện, đường dẫn truyền cáp quang đồng trục cho điện thoại và Internet... thật là tiện dụng.

X.Hiếu (theo BBC)
.
.