Loài cá cực độc

Thứ Năm, 18/10/2012, 10:10

Một ngư dân ở vùng biển Adriatic ngoài khơi khu nghỉ mát nổi tiếng Cavtat, gần hải cảng Dubrovnik của nước Cộng hòa Croatia vừa đánh bắt được một con cá khác lạ so với các loài hải sản cố hữu trong vùng nước ôn đới. Kết quả phân tích từ Viện Hải dương học Dubrovnik cho thấy, tuy chỉ nặng 2,5kg và dài 40cm, nhưng thịt của con cá da nhớt mắt lồi này lại chứa độc tố tetrodotoxin (TTX) mạnh gấp cả nghìn lần so với chất cyanua.

TTX chính là độc tố thần kinh cực mạnh cho đến nay chưa có thuốc giải, chỉ cần 1 gr TTX cũng đủ giết chết 30 mạng người. Đây là loài cá có tên khoa học là Sphoeroides pachygaster thuộc họ cá nóc, thường sống ở độ sâu từ 5 đến 50m nước trong vùng biển nhiệt đới, có thể nó tới biển Adriatic qua ngả kênh đào Suez nối Địa Trung Hải với Hồng Hải và Ấn Độ Dương

X.H. (theo DPA)
.
.