London "rau củ quả"

Chủ Nhật, 29/11/2009, 18:15
Thủ đô London của nước Anh vừa được tái tạo thành công từ 26 loại trái cây và rau củ quả.

Nhóm của nhà nhiếp ảnh Carl Warner đã mất 3 tuần lễ để  chọn các loại rau củ. Tòa nhà Lưỡng viện (Quốc hội Anh) được tạo từ các thứ măng tây, đậu, hạt bắp non.

Con mắt London được tỉa từ cà đĩa non. Cầu Tháp ghép từ những lát cắt quả thơm tinh tế; trong khi Thánh đường St Paul không chỉ là cà rốt mà có cả bí ngô xanh vàng, nóc nhà thờ làm bằng dưa hấu và hạt bắp non; còn đồng hồ Big Ben được làm từ những quả chanh

Minh Nhựt (theo Aova)
.
.