Mặc áo phao trị bệnh cho cá

Chủ Nhật, 26/05/2013, 05:15

Anh Leighton Naylor, 32 tuổi, sống tại thành phố Blackpool, Anh đã phát minh ra một áo phao mang tên “Life Jacket” cho con cá vàng mang tên Eisntein của anh.

Cá Eisntein mắc một chứng bệnh “rối loạn bong bóng khi bơi” đã khiến nó thường chìm xuống đáy hồ và rất khó khăn trong việc di chuyển - Đây là căn bệnh thường hay gặp ở cá vàng, bệnh này làm cho cá thường nổi một bên cơ thể lên mặt nước hoặc bơi nghiêng.

"Tôi đã sử dụng cái nút của chai rượu để giúp Eisntein nổi lên nhưng trông nó thật đau đớn. Tôi muốn thiết kế ra một cái gì đó cho phép nó có thể di chuyển vây của mình một chút và cảm thấy thoải mái hơn". Thế là anh Naylor đã dành 3 giờ thiết kế áo phao từ ống nhựa dùng để thông khí cho hồ cá và điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp với kích cỡ của chú cá của mình. Với thiết bị này thì cá Eisntein đã có thể tung tăng uyển chuyển trong bể.

“Mọi người nói tôi điên nhưng mỗi động vật là thành viên gia đình và tôi sẽ cố làm hết sức mình để giúp đỡ nó” - Naylor nói

Quang Dũng (theo Dailymail)
.
.