Madonna “hốt bạc” trong chuyến lưu diễn cuối năm

Thứ Ba, 04/01/2005, 15:34

Chuyến lưu diễn mang tên “Tái sáng tạo” của Madonna vừa được bảng xếp hạng Billboard Boxscore (Mỹ) công nhận là chuyến lưu diễn thế giới có lợi nhuận cao nhất năm 2004. Ngôi sao 46 tuổi này kiếm được 125 triệu USD theo doanh số bán vé từ chuyến lưu diễn nói trên, với 55/56 show diễn hết sạch vé!

Tour “Âm nhạc học” của danh ca Prince được xếp thứ 2, thu hút gần 1,5 triệu khán giả và kiếm được 90,2 triệu USD. Ngôi sao nhạc đồng quê Shania Twain xếp thứ 3, thu về 62,5 triệu USD. Một số tour còn lại trong top 10 là Simon & Garfunkel (59 triệu USD), Metallica (53,8 triệu USD), Bette Midler (53,3 triệu USD). 2 ngôi sao ca nhạc Anh Sting và David Bowie cũng “hốt bạc” theo thứ tự 52,4 và 46 triệu USD.

Đứng đầu sự kiện biểu diễn trong năm 2004 có lẽ không ai khác là show diễn của Red Hot Chili Peppers với 3 đêm tưng bừng ca múa nhạc ở Công viên Hyde (London, Anh) vào tháng 6/2004, thu về 17,18 triệu USD và thu hút hơn 258.000 khán giả hâm mộ. Ca sĩ Celine Dion kiếm được 77 triệu USD tại nơi cô cư ngụ (gần casino Caesar's Palace, Las Vegas), nhưng Billboard nói đó không phải là tour đúng nghĩa nên cho qua

Lê Minh (Theo AFP và Internet)
.
.