Mắt nhân tạo cho người mù

Thứ Năm, 21/04/2005, 07:42

Con mắt nhân tạo này được gắn một con chip và được liên kết đến máy camera mini gắn liền với một mắt kính được chế tạo riêng cho người mù. Các hình ảnh do camera thu được sẽ truyền đến cho con chip gắn trong mắt, kết quả sẽ được chuyển đến não của người mù sao cho họ có thể “nhìn” được.

Sáng kiến trên là của giáo sư Gislin Dagnelie của Trường đại học Tổng hợp Johns Hopkins thành phố Baltimore. Ngày 4/4/2005, giáo sư Dagnelie đã công bố chi tiết về dự án nghiên cứu của mình tại Hội thảo kỹ nghệ dành cho người mù được tổ chức ở Trường đại học Royal National, London.

Hiện nay số người mù sử dụng dụng cụ này cũng cần phải được huấn luyện để nhận biết được các đồ vật từ những hình ảnh lờ mờ. Các chuyên viên cho rằng đây là một bước tiến có thể làm thay đổi cuộc sống con người trong tương lai

N.H (Theo BBC)
.
.