Máy ảnh giá “khủng”

Thứ Hai, 07/07/2014, 15:05

Nhân đánh dấu 165 năm ngày ra đời Hãng Leica huyền thoại (1849-2014), Nhà đấu giá Westlicht của Áo đã tổ chức một phiên đấu giá đặc biệt ở thành phố Wetzlar (Đức), trụ sở của Công ty Leica Microsystems GmbH với 100 chiếc máy ảnh hiệu Leica thuộc đủ mọi thời kỳ khác nhau.

Nổi bật trong số này là chiếc máy ảnh hiệu Leica 250 GG, được sản xuất hạn chế năm 1941 dành riêng cho Không quân Đức trong Thế chiến II.

Loại máy ảnh độc đáo này nổi danh qua biệt hiệu "Reporter" (phóng viên), chuyên dụng cho công tác thám không cùng tính năng vượt trội có thể chụp với tốc độ 1/1.000 giây thuộc dạng chụp nhanh nhất thời ấy. Tuy có tuổi thọ hơn 70 năm, nhưng chiếc Leica 250 GG vẫn còn trong tình trạng hoạt động rất tốt.

Mức giá khởi điểm của hiện vật hiếm có là 140.000 euro, sau những màn trả giá đầy kịch tính cuối cùng một người mua yêu cầu được giấu tên đã trả qua điện thoại lên gấp hơn 4 lần, với số tiền là 576.000 euro để giành quyền sở hữu chiếc máy ảnh độc đáo

Q.Phú (theo Reuters)
.
.