Mỹ: Cảnh sát New York ngừng bắt giữ người phạm lỗi nơi công cộng

Thứ Ba, 08/03/2016, 21:00
Sở Cảnh sát thành phố New York, đô thị lớn nhất nước Mỹ vừa ban hành một bản nội quy mới, có phần “nương tay” đối với các hành vi vi phạm chốn công cộng.

Theo đó những đối tượng phạm lỗi ngoài đường phố như sử dụng thức uống có cồn, xả rác, khạc nhổ, tiểu tiện… sẽ chỉ bị nhân viên đại diện công lực ghi biên lai nộp phạt, chứ không dẫn giải về đồn bắt tạm giam chờ ra tòa xử án lao động công ích như trước nữa.

Giải pháp này “nhằm tập trung nguồn lực trấn áp các dạng tội phạm nguy hiểm hơn, trong khi ngân sách thường niên lại bị cắt giảm đáng kể”, Đại tá James P. O’Neill - Giám đốc Sở Cảnh sát New York giải thích với báo giới.

Q.Phú (theo AP)
.
.