Mỹ: Mua thị trấn làm nơi diễn tập chống khủng bố

Thứ Tư, 29/09/2004, 09:22

Cơ quan an ninh nội địa của Mỹ đã hoàn tất thủ tục mua toàn bộ thị trấn Playas, bang New Mexico, với giá 3 triệu USD để làm nơi diễn tập chống khủng bố. Khoảng 1.000 người dân trong thị trấn này được lệnh di dời trong một hai tháng tới.

Sau đó, lực lượng an ninh Mỹ sẽ luyện tập các phương án chống các vụ đánh bom liều chết, tấn công bằng vi khuẩn than và đầu độc nguồn nước để có thể đưa ra những giải pháp cứu thoát hữu hiệu trong trường hợp bọn khủng bố tấn công.

Toàn bộ dự án này do Viện Nghiên cứu kỹ thuật và mỏ than New Mexico thiết kế với sự ủng hộ của chính quyền bang cũng như Nhà Trắng, Lầu Năm Góc. Sinh viên được tuyển chọn tới thị trấn Playas để luyện tập chống khủng bố sẽ được sử dụng thị trấn này như kịch bản mà bọn khủng bố đã thực hiện trong những vụ tấn công vừa qua trên lãnh thổ Tây Ban Nha, Nga và Ảrập Xêút. Cơ quan an ninh nội địa Mỹ sẽ chi khoảng 20 triệu USD cho dự án này

S.T.
.
.