Mỹ: Nữ tử tù sau 7 thập niên

Thứ Ba, 15/12/2020, 21:14
Vào ngày 12-1-2021, tại Khu liên hợp Cải huấn Liên bang ở thành phố Terre Haute (tiểu bang Indiana, Mỹ) tù nhân Lisa Montgomery sẽ bị thi hành án, trở thành nữ tử tù đầu tiên bị hành quyết sau gần 7 thập niên.

L. Montgomery bị kết án tử hình vào ngày 4/4/2008, với tội danh là bắt cóc dẫn đến chết người, do đã sát hại dã man nạn nhân Bobbie Jo Stinnett, 23 tuổi, đang mang thai 8 tháng tại thị trấn Skidmore, tiểu bang Missouri vào ngày 16/12/2004. Sau nhiều lần tử tù L. Montgomery kháng nghị, giới tư pháp Hoa Kỳ các cấp đều bác bỏ đơn xin giảm án kể cả cấp Tối cao Pháp viện. 

Tù nhân Lisa Montgomery (ảnh trái) và nạn nhân Bobbie Jo Stinnett (ảnh phải).

Đúng ra theo kế hoạch dự kiến từ trước, việc thi hành án tử tù L. Montgomery diễn vào ngày 8-12 vừa qua; tuy nhiên do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nên giới hữu trách quyết định lùi thời điểm hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc đến ngày 12-1-2021.

Được biết, án tử hình cấp Liên bang được Bộ Tư pháp Mỹ tái khởi động theo một sắc lệnh của Tổng thống Donala Trump. Trước trường hợp của tù nhân L. Montgomery, có 3 phụ nữ đã bị thi hành án tử hình cấp Liên bang là Mary Surratt về tội ám sát Tổng thống Abraham Lincoln, Ethel Rosenberg về tội gián điệp và Bonnie Heady về bắt cóc, tống tiền và giết người.

Q.Phú (Theo AP)
.
.