Mỹ: Theo dõi bùng phát dịch bệnh từ ga tàu điện ngầm

Thứ Tư, 18/03/2015, 22:35
Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Y Weill Cornell, những người đã tiến hành nghiên cứu 466 trạm tàu điện ngầm đang hoạt động cùng một trạm đã đóng cửa. Họ tỉ mẩn làm việc với que thử thai, bao cao su đã qua sử dụng, những bãi nôn và thức ăn hỏng để thu thập mẫu xét nghiệm ở tất cả các trạm tàu điện ngầm.

Tổng cộng có 1.457 mẫu vật được thu thập trên toàn thành phố New York, lấy từ các cửa quay, ghế băng, kiốt và thùng rác. Hơn 15.000 loài sinh vật khác nhau đã được phát hiện trong ga tàu điện ngầm bận rộn ấy, và hơn một nửa trong số đó là vi khuẩn. Thậm chí họ còn phát hiện dấu vết của vi khuẩn gây ra bệnh dịch hạch và bệnh than ở cừu.

Thông tin này có thể giúp họ phát hiện các cuộc tấn công sinh học và ngăn chặn việc kháng thuốc.

Điều thú vị là ở trạm South Ferry, nơi đã đóng cửa từ năm 2012 sau khi bị ngập, các nhà khoa học tìm được loài vi khuẩn mà trước đó chỉ thấy ở Nam Cực. Ba trạm tàu điện ngầm khác cũng chứa ADN của vi khuẩn dịch hạch Yersinia pestis. Có lẽ chúng đến từ chuột, chủ thể chính của loài vi khuẩn này.

Kiều Lan (tổng hợp)
.
.