Xử phạt hành vi dùng điện thoại khi sang đường

Thứ Sáu, 03/11/2017, 13:54

Từ ngày 25-10 vừa qua, bất cứ người nào khi đi bộ sang đường ở thành phố Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii, cũng là tiểu bang duy nhất nằm tách rời khỏi lục địa Mỹ, mà sử dụng điện thoại di động sẽ bị xử phạt hành chính. Nơi đây trở thành địa danh đầu tiên ở Mỹ áp dụng hình phạt này.

Theo quyết nghị do Hội đồng thành phố Honolulu ban hành, tất cả những người đi bộ dù là du khách hay dân địa phương, khi băng qua các đoạn đường giao cắt mà vừa đi vừa sử dụng điện thoại cá nhân, sẽ bị cảnh sát xử phạt.

Vi phạm lần đầu bị phạt 15 USD, tái phạm là 99 USD; còn nếu cứ tiếp tục "cù nhầy" lặp lại hành vi vi phạm sẽ đối mặt với mức phạt tối đa là 500 USD, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như cần gọi điện khẩn cấp, hay nhân viên công vụ đang thực thi nhiệm vụ…

Với mục đích nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông, do khách bộ hành bất cẩn lúc sang đường vì chỉ chú tâm nhìn vào màn hình điện thoại, nên quyết nghị xử phạt này tuy được Hội đồng thành phố Honolulu thông qua ngay từ 8 tháng trước, nhưng vẫn dành thời gian còn lại để tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong dân chúng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trung bình hàng năm ở cả 50 tiểu bang của nước Mỹ đã xảy ra hơn 11.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ sử dụng điện thoại di động.

T.Hồng (theo Daily Mail)
.
.