Nam diễn viên cao niên nhất được trao giải Oscar
Diễn viên kỳ cựu C. Plummer sinh ngày 13-12-1929 ở thành phố Toronto miền Trung Canada, là chắt ngoại của cố Thủ tướng Canada John Abbott (1821-1893). Tới năm 15 tuổi, C. Plummer tự ghi danh theo học ngành diễn xuất kịch nghệ bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Sau 9 năm khổ luyện, ông đã được nhận vai diễn tại Nhà hát Broadway ở New York - "cái nôi kịch nghệ" của nước Mỹ, rồi chính thức thâm nhập vào điện ảnh trong năm 1958.
Với hơn 7 thập niên hoạt động nghệ thuật không ngơi nghỉ, nam diễn viên cự phách C. Plummer đã được trao các phần thưởng danh giá gồm 1 giải Oscar cho vai nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Beginners (Người mới bắt đầu), 1 giải Quả cầu Vàng của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, 1 giải Screen Actors Guild của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh-Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Đài Phát thanh Hoa Kỳ (SAG-AFTRA), 2 giải Primetime Emmy của Học viện Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ (ATAS) và 2 giải Tony về sân khấu kịch nghệ.
Ông C. Plummer đã mất tại nhà riêng ở thị trấn Weston, tiểu bang Connecticut vào ngày 5-2 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi.