Nga: Cấm trưng biển tỷ giá hối đoái ngoài trời

Thứ Ba, 25/12/2018, 17:45
Vào ngày 18-12 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một sắc lệnh mới, nghiêm cấm việc quảng bá tỷ giá hối đoái ở nơi công cộng ngoài trời, chính thức có hiệu lực kể từ đầu năm 2019 tới đây.

Lệnh cấm do Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đề xuất, theo đó các bảng hiển thị tỷ giá của đồng USD hay đồng euro, cũng như các ngoại tệ phổ biến khác với đồng Ruble Nga chỉ được niêm yết bên trong các tổ chức tín dụng do nhà nước cấp phép.

"Biện pháp này nhằm triệt tiêu những cơ sở mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, thường mạo nhận như là cơ sở tín dụng được Ngân hàng Nhà nước ủy quyền" - bà Elvira Nabiullina, đương kim Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga giải thích với báo giới - "Đồng thời những tụ điểm mua bán ngoại tệ công khai này dễ biến thành cơ sở giao dịch, trao đổi và tẩy rửa tiền bẩn của bọn tội phạm.

Ngoài ra sắc lệnh mới cũng cấm việc hiển thị tỷ giá ngoại hối trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng Internet và trong các ứng dụng di động của các ngân hàng thương mại".

Q.Phú (theo RIA Novosti)
.
.