Nga: Trợ cấp cho nhân viên y tế bị nhiễm dịch COVID-19

Thứ Hai, 27/04/2020, 11:10
Tòa Thị chính thành phố Saint Petersburg, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Liên bang Nga sau thủ đô Moscow vừa ban hành quy định mới, nhằm thiết thực trợ giúp các nhân viên y tế bị nhiễm dịch COVID-19 khi tham gia cứu chữa bệnh nhân.

Cụ thể, theo lời ông Alexander Beglov, đương kim Thị trưởng Saint Petersburg thì mức trợ giúp cụ thể đối với bác sĩ, hộ lý và điều dưỡng viên đang trực tiếp chăm sóc người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2, nguồn gốc gây dịch COVID-19, nếu bị nhiễm dịch phải nằm điều trị, sẽ được nhận khoản tiền trợ cấp đặc biệt 1 lần là 300.000 rúp Nga (RUB), tương đương 3.900 USD; nếu có nguy cơ tàn phế sẽ được nhận số tiền là 500.000 RUB (6.500 USD); trong trường hợp tử vong, nhân nhân sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp là 1 triệu RUB, xấp xỉ 13.000 USD.

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 23/4 vừa qua, tại thành phố Saint Petersburg đã có 144 nhân viên y tế ở các bệnh viện bị nhiễm bệnh. Còn trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 là 57.999 người, trong đó có 53 người chết và 4.420 người đã phục hồi.

X.Hiếu (Theo RIA Novosti)
.
.