Nga cấm xe hơi có kính tối màu

Thứ Tư, 25/07/2012, 13:25

Bộ Nội vụ Liên bang Nga vừa ban hành quy định mới, chính thức có hiệu lực kể từ đầu tháng 7 vừa qua nghiêm cấm xe hơi tư nhân trang bị kính cửa tối màu, khiến người ở ngoài không thể nhìn được vào bên trong tiềm ẩn những hành vi khuất tất. Cảnh sát tuần tra nếu phát hiện xe vi phạm sẽ xử phạt số tiền là 500 rúp, tương đương 12 euro cùng biện pháp bắt tháo kính ra khỏi xe ngay tại chỗ.

Với những xe vi phạm vắng chủ sẽ áp dụng hình thức tạm thời tịch thu biển kiểm soát, buộc chủ nhân phải mang xe tới đồn cảnh sát nộp phạt và chứng minh đã thay kính màu trắng theo quy định.

Được biết, chỉ vài giờ sau khi quy định mới có hiệu lực tại thành phố Novosibirsk, đô thị lớn hàng thứ 3 ở Nga sau Moskva và Saint Petersburg đã có tới 261 trường hợp vi phạm, trong đó 231 xe phải tháo kính ngay tại chỗ và 30 xe bị tịch thu biển kiểm soát

T.H. (theo AFP)
.
.