Nga phạt nặng tài xế say xỉn

Thứ Năm, 10/01/2013, 11:20

Trong ảnh là nhân viên cảnh sát giao thông Moskva đang kiểm tra nồng độ cồn trong máu của một tài xế, bị tình nghi sử dụng rượu bia quá độ trên một con đường ngoại vi thủ đô.

Theo Công báo Nhà nước Liên bang Nga, Chính phủ của Thủ tướng Dmitry Medvedev vừa ban hành một nghị định, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2013 sẽ phạt nặng những tài xế điều khiển phương tiện cơ giới trong trạng thái mất tỉnh táo. Cụ thể lái xe vượt quá nồng độ cồn cho phép sẽ bị phạt 6 tháng tù giam cùng số tiền phạt tương đương 5.000 euro. Ngoài ra, đương sự còn bị phạt 480 giờ lao động công ích sau khi mãn hạn tù.

Được biết, mức phạt hiện hành là 125 euro kèm 15 ngày tạm giam, nếu gây ra tai nạn chết người sẽ lĩnh mức án 3 năm tù giam. Trong trường hợp số nạn nhân tử vong từ 2 người trở lên án phạt sẽ là 15 năm tù kèm tước quyền lái xe vĩnh viễn

Q.P. (theo DPA)
.
.