Nghề di chuyển những tảng băng trôi

Thứ Ba, 01/12/2015, 11:30
Rút kinh nghiệm từ vụ thảm họa của con tàu thủy khổng lồ Titanic hơn một thế kỷ trước, nhiều quốc gia đã thiết lập các đội đặc nhiệm chuyên phát hiện và dịch chuyển các tảng băng trôi trong vùng lãnh hải của mình.

Tại Na Uy đang tồn tại những đội tuần phòng thuộc Tổ chức International Ice Patrol (IIP), phát hiện trung bình mỗi năm từ 20.000 - 40.000 tảng băng với đủ hình dáng kích cỡ khác nhau, thường trôi dạt từ Bắc Băng Dương xuống Đại Tây Dương, đe dọa đến sự an toàn của các giàn khoan dầu trên Biển Bắc. Ngoài việc tuần tra quan sát, họ cần phải tác động chuyển hướng kịp thời sao cho các tảng băng trôi lệch đi theo hướng khác.

Việc di chuyển một tảng băng lớn trung bình mất khoảng 72 tiếng đồng hồ, bằng cách choàng dây thừng quanh tảng băng rồi dùng tàu chuyên dụng kéo đi với tốc độ tối thiểu, sao cho khối băng khỏi "vỡ vụn" ra.

Nhóm thợ nhà nghề dịch chuyển một tảng băng.

Do đặc thù nghề nghiệp luôn tiềm ẩn những rủi ro bởi núi băng có thể "đổ sập" bất cứ lúc nào, nên mỗi thành viên thuộc đội dịch chuyển băng nhận được khoản thù lao tương đương 105 USD/giờ.

Kim Dung (tổng hợp)
.
.