Nghị viện châu Âu cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Thứ Năm, 12/05/2016, 13:10
Dựa theo kết quả điều tra của một nhóm chuyên gia tên tuổi, do các nghị sĩ EP khởi xướng dự án luật nói trên đặt hàng nghiên cứu, cho thấy trẻ em thường xuyên sử dụng mạng xã hội dễ bị tổn thương về mặt tâm sinh lý nếu so với những trẻ đồng trang lứa không dùng mạng.

Trong phiên họp toàn thể vào đầu tháng 5 vừa qua, các dân biểu thuộc Nghị viện châu Âu (EP) có trụ sở đặt tại thành phố Strasbourg (Pháp) đã biểu quyết thông qua dự án luật, chính thức quy định kể từ đầu năm 2018 trở đi sẽ nghiêm cấm trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi tại tất cả 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), tuyệt đối không được đăng ký sử dụng mạng xã hội trên hệ thống thông tin toàn cầu Internet, cũng như không phụ thuộc vào việc có sự chấp thuận hay không từ phía cha mẹ.

Bất cứ công ty sở hữu và quản lý mạng xã hội nào vi phạm điều luật này, sẽ bị phạt số tiền tương đương 4% tổng doanh tu thường niên trên thị trường EU.

Cho đến thời điểm hiện nay, các mạng xã hội ảo như Facebook, Snapchat và Twitter đang hoạt động tại EU cho phép trẻ em trong độ từ 13 tuổi trở lên được sử dụng các tiện ích trên mạng, bao gồm các dịch vụ như voice chat, gửi và nhận e-mail, trao đổi phim ảnh, chia sẻ file, viết blog…  đăng ký tham gia qua hình thức được sự đồng ý của phụ huynh hay người bảo trợ, nhưng trong thực tế đa phần con trẻ mới ở lứa 11 tuổi đã thành thạo việc dùng mạng xã hội hàng ngày.

Dựa theo kết quả điều tra của một nhóm chuyên gia tên tuổi, do các nghị sĩ EP khởi xướng dự án luật nói trên đặt hàng nghiên cứu, cho thấy trẻ em thường xuyên sử dụng mạng xã hội dễ bị tổn thương về mặt tâm sinh lý nếu so với những trẻ đồng trang lứa không dùng mạng.

T.Hường (theo Reuters)
.
.