Ngoại giao ca nhạc

Thứ Bảy, 24/11/2007, 17:30
Trước khi Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức diễn ra ngày 12/11 vừa qua tại thủ đô Berlin, Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner đã bước vào phòng thu âm Plak Music ở Berlin cùng với người đồng nhiệm Đức Frank-Walter Steinmeier để cùng hát ca khúc nhịp R'n'B có tựa đề “Deutschland” do nhạc sĩ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Muhabbet sáng tác.

Mục đích của việc làm này là thúc đẩy sự hòa hợp Pháp - Đức, và sự hòa nhập của một bộ phận thiểu số người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ vào xã hội Đức. Đây cũng là những chủ đề chính của Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Đức - Pháp

Đan Kô (theo AFP)
.
.